Sinh năm 1965, y sĩ đa khoa Nguyễn Minh Thời bắt đầu công tác từ tháng 8/1982. Đến năm 2006, ông bắt đầu làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Công việc này theo ông từ đó đến nay.
Từ năm 2000 đến ngày 31/12/2017, ông Thời giữ chức Trưởng phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên (cũ) của tỉnh An Giang. Sau khi Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa sáp nhập thành Trung tâm Y tế, Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe được giải thể. Ông chuyển về Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, phụ trách Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe cho đến nay.

Ông Nguyễn Minh Thời trong lần tìm tư liệu viết bài trong vùng dịch COVID-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hơn 60 tuổi, ông vẫn dành thời gian đọc, tìm hiểu và cập nhật thông tin từ sách, báo. Với ông, làm truyền thông sức khỏe không thể chỉ dựa vào những kiến thức đã được đào tạo từ sách vở. Thông tin y tế thay đổi, phương pháp điều trị thay đổi, cách người dân tiếp nhận thông tin cũng thay đổi. Người làm truyền thông ở cơ sở vì thế phải liên tục học hỏi.
Con đường đến với công việc truyền thông của ông Thời không bắt đầu từ một chương trình đào tạo chuyên sâu. Trong quá trình công tác, ông chủ yếu được tham gia các lớp đào tạo ngắn ngày, với các nội dung về kỹ năng truyền thông, viết tin bài, chuyển thông cáo báo chí thành bản tin hay ứng dụng AI để thiết kế infographic.
Thời gian tập huấn ngắn khiến việc tự học trở thành một phần quan trọng trong công việc. Ông tìm đọc sách, báo, quan sát cách thông tin được lựa chọn và trình bày để tự bổ sung kiến thức, kỹ năng.
Trong số những nguồn thông tin ông thường xuyên tìm đọc có Báo Sức khỏe và Đời sống.
Với ông Thời, giá trị của một tờ báo chuyên ngành y tế trước hết nằm ở nguồn thông tin chính thống. Từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ông cập nhật các thông tin về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế, công tác phòng chống dịch bệnh, những hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và các vấn đề thời sự của ngành.
Nhưng điều ông quan tâm không chỉ là “đọc để biết”. Những bài viết trên báo còn giúp ông học cách chuyển tải thông tin đến người dân.
Theo kinh nghiệm của ông, thông tin sức khỏe nếu quá nặng về thuật ngữ chuyên môn sẽ khó tiếp cận với cộng đồng. Vì vậy, người làm truyền thông phải biết lựa chọn vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu; thông tin cần kịp thời, chính xác, hình ảnh sinh động và chủ đề phải phong phú.
Đây là yêu cầu càng rõ ở địa bàn Tịnh Biên, nơi cộng đồng người Khmer chiếm gần 30% dân cư. Đối với người làm truyền thông giáo dục sức khỏe, đặc điểm dân cư của địa phương đặt ra yêu cầu phải quan tâm đến cách truyền đạt để thông tin y tế có thể đến gần hơn với từng nhóm người dân.
Những thông tin được tiếp nhận từ báo chí, sau khi được chọn lọc, trở thành nguồn tham khảo để ông Thời thực hiện công việc truyền thông tại cơ sở. Đó có thể là kiến thức phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để chủ động chăm sóc sức khỏe, hoặc thông tin về những tiến bộ y học, kỹ thuật điều trị hiện đại.
Với một cán bộ đã có nhiều năm làm truyền thông giáo dục sức khỏe, ông hiểu rằng hiệu quả của công việc không nằm ở việc nói được bao nhiêu thông tin, mà ở chỗ người dân có hiểu và có thể áp dụng hay không? Vì vậy, việc đọc báo với y sĩ Nguyễn Minh Thời không đơn thuần là thói quen cập nhật tin tức. Đó còn là một cách tự học nghề.
Báo Sức khỏe và Đời sống cũng cho ông một góc nhìn khác về vai trò của báo chí trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn được đăng tải, kết nối với các nhà hảo tâm cho thấy thông tin báo chí đôi khi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn có thể trở thành cầu nối giúp những người cần hỗ trợ tìm được sự sẻ chia từ cộng đồng.
Nhìn lại chặng đường làm nghề, câu chuyện của y sĩ Nguyễn Minh Thời cũng cho thấy một vai trò khác của báo chí y tế: đồng hành với những người trực tiếp đưa kiến thức sức khỏe đến cộng đồng.
Từ những tờ báo được tìm đọc để cập nhật thông tin, đến những bài viết trở thành nguồn tham khảo cho công việc truyền thông, tri thức y tế được tiếp tục chuyển đi theo một hành trình khác: từ báo chí đến cán bộ y tế cơ sở, rồi từ cán bộ y tế đến người dân.
65 năm Báo Sức khỏe và Đời sống là một chặng đường dài của báo chí y tế. Qua câu chuyện của một y sĩ ở vùng biên Tịnh Biên, hành trình ấy hiện lên không chỉ qua những bài viết được đăng tải, mà còn qua cách thông tin được tiếp nhận, học hỏi và tiếp tục lan tỏa trong đời sống.
Ở tuổi ngoài 60, ông Nguyễn Minh Thời vẫn đọc báo, vẫn học thêm và vẫn làm công việc truyền thông giáo dục sức khỏe. Với ông, Báo Sức khỏe và Đời sống là "món ăn tinh thần" không thể thiếu. Bởi phía sau mỗi thông tin sức khỏe được truyền đi đúng lúc, dễ hiểu và chính xác là cơ hội để người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình.
