Mất cánh tay phải vì ung thư, nam sinh vẫn chạm tới giấc mơ giảng đường

Xã hội
SKĐS - Biến cố bệnh tật không thể dập tắt khát vọng học tập của Vì Hùng Cường - chàng trai dân tộc Thái.

Cắt bỏ cánh tay phải để giữ lại sự sống

Trước khi bệnh tật ập đến, Vì Hùng Cường (19 tuổi, dân tộc Thái) lớn lên tại xã Bao La, cựu học sinh Trường THPT Mai Châu B, tỉnh Phú Thọ, từng hình dung về tương lai bằng những gam màu tươi sáng. Học tập tốt, thi đỗ đại học, trở thành giáo viên như những người thầy, người cô từng truyền cảm hứng cho mình, đó là con đường mà nam sinh đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi.

Thế nhưng, khi đang học lớp 12, một dấu hiệu bất thường ở cánh tay phải đã làm đảo lộn tất cả. Ban đầu, Cường chỉ nghĩ mình mắc bệnh thông thường. Khi thấy tay sưng và đau, em đến cơ sở y tế tuyến huyện thăm khám. Tuy nhiên, trước những biểu hiện bất thường, bác sĩ chuyển em lên bệnh viện tuyến tỉnh, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện K.

Mất cánh tay phải vì ung thư, nam sinh vẫn chạm tới giấc mơ giảng đường- Ảnh 1.

Vì Hùng Cường thời điểm điều trị tại bệnh viện. Ảnh nhân vật cung cấp

Kết quả chẩn đoán ung thư xương khiến Cường và gia đình gần như suy sụp. "Em khóc suốt 3 ngày khi nhận tờ kết quả. Lúc đó, em chỉ nghĩ mình bị u lành tính, nhưng không ngờ...", Cường nhớ lại.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì gia đình tiếp tục đón nhận một thông tin nghiệt ngã hơn. Sau quá trình thăm khám, điều trị, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ cánh tay phải để kiểm soát khối u, bảo toàn tính mạng.

Với một chàng trai đang ở tuổi 18, đó là quyết định quá sức tưởng tượng. Cường không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao khi thiếu đi một cánh tay. Em lo lắng bệnh có thể di căn sang những bộ phận khác, lo không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, thậm chí không biết liệu mình có thể tiếp tục học tập hay không.

Gia đình em cũng trải qua những ngày tháng không thể nào quên. Ông Tạ Văn Hiệp, bố Cường, nhớ lại thời điểm nghe bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay con trai, cảm giác như mọi hy vọng bỗng đổ sụp.

Từ nhỏ, Cường vốn khỏe mạnh, chăm ngoan và học giỏi. Suốt những năm phổ thông, em thường xuyên đạt thành tích tốt, được thầy cô ghi nhận. Gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của con. Bởi vậy, tin dữ đến quá bất ngờ khiến người cha không biết phải nói gì ngoài những giọt nước mắt.

"Lúc ấy, tôi cảm giác như tim mình muốn vỡ tung. Con đang khỏe mạnh, học hành tốt, vậy mà bỗng nhiên phải đối diện với căn bệnh như thế. Bố mẹ chỉ biết khóc", ông Hiệp nghẹn ngào.

Nhưng trước lựa chọn liên quan trực tiếp đến tính mạng con trai, gia đình quyết định đặt niềm tin vào bác sĩ. Cánh tay phải được cắt bỏ, Cường tiếp tục trải qua quá trình truyền hóa chất, điều trị.

Mất cánh tay phải vì ung thư, nam sinh vẫn chạm tới giấc mơ giảng đường- Ảnh 2.

Hình ảnh Cường đang chép bài bằng tay trái. Ảnh nhân vật cung cấp

Đó là quãng thời gian cả gia đình phải gồng mình. Những đợt hóa trị khiến Cường mệt mỏi, tóc rụng hết, buồn nôn, ăn uống khó khăn. Có những lúc em gần như không thể tự thực hiện những sinh hoạt cá nhân, mọi việc đều phải nhờ bố chăm sóc.

Ông Hiệp theo con vào viện, đêm nằm ngủ dưới nền cạnh giường bệnh. Khi con truyền hóa chất, người cha chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Ông nhớ những lần nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi sau mỗi đợt điều trị, bản thân không khỏi xót xa.

"Có những lúc tôi nghĩ chỉ cần con khỏe mạnh, còn được ở bên gia đình là tốt rồi. Khi đưa con vào viện, tôi không dám nghĩ sau này con có thể khỏi bệnh, tiếp tục đi học như hôm nay", ông Hiệp nói.

Giữa những ngày tháng ấy, sự chăm sóc của bố mẹ, tình cảm của người thân và sự động viên của thầy cô, bạn bè trở thành điểm tựa để Cường vượt qua nỗi đau. Đặc biệt, em vẫn giữ bên mình sách vở, tranh thủ đọc và tìm tài liệu học tập ngay cả khi đang điều trị. Cường hiểu rằng, nếu từ bỏ việc học, em có thể đánh mất cả ước mơ mà mình đã nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

Bàn tay trái viết tiếp giấc mơ sư phạm

Sau phẫu thuật, điều khiến Cường đối diện với nhiều khó khăn nhất không chỉ là những đợt điều trị tiếp theo, mà còn là việc phải học lại những thao tác sinh hoạt tưởng chừng đơn giản.

Một lần cầm đôi đũa để ăn cơm, em nhận ra mình không còn có thể thực hiện mọi việc như trước. Muốn ăn, em phải tìm cách xoay xở với bàn tay còn lại. Muốn viết, em phải tập làm quen với tay trái.

"Lúc cầm đôi đũa lên mà không biết làm thế nào để ăn, em cảm thấy rất hụt hẫng. Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời em", Cường kể.

Những nét chữ đầu tiên bằng tay trái cũng không dễ dàng. Từ một học sinh vốn quen viết bằng tay phải, Cường phải tập lại từ đầu. Nét chữ nguệch ngoạc, khó đọc.

Không nản lòng, em tìm các video hướng dẫn trên YouTube, kiên trì tập từng nét, từng dòng. Ngày qua ngày, bàn tay trái dần quen với cây bút. Chữ viết hiện tại chưa thể đẹp và nhanh như trước, nhưng đã có những tiến bộ.

Mất cánh tay phải vì ung thư, nam sinh vẫn chạm tới giấc mơ giảng đường- Ảnh 3.

Vì Hùng Cường đang từng ngày viết tiếp ước mơ thầy giáo của mình bằng bàn tay trái. Ảnh nhân vật cung cấp

Trong quá trình điều trị, Cường vẫn tranh thủ học tập. Sau khi sức khỏe ổn định và được trở về nhà, em tập trung củng cố kiến thức, đặc biệt là những môn còn thiếu. Nỗ lực ấy đã mang lại kết quả. Cường trúng tuyển ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, hiện theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ngày biết tin đỗ đại học, em và cả gia đình đều rất vui. Nhưng với Cường, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải khoảnh khắc nhận kết quả trúng tuyển. Đó là ngày em được cầm tờ giấy ra viện sau khi hoàn thành quá trình điều trị.

"Bác sĩ nói đó là đợt truyền hóa chất cuối cùng. Khi truyền xong, em được về nhà và một tuần sau quay lại nhận kết quả. Lúc ấy, em cảm giác như mình được sống lại", Cường nhớ lại.

Kết quả kiểm tra cho thấy khối u đã được loại bỏ. Tuy nhiên, em vẫn phải tái khám định kỳ 3 tháng một lần.

Trở lại cuộc sống sau bệnh tật, Cường tiếp tục đối diện với những thử thách mới. Tại giảng đường đại học, em phải viết bài bằng tay trái nên tốc độ ghi chép chưa thể theo kịp các bạn. Những sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, giặt giũ, mặc quần áo cũng cần nhiều thời gian và sự kiên trì hơn.

Những ngày đầu nhập học, Cường từng tự ti khi tiếp xúc với bạn bè vì khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng sự thân thiện, sẻ chia của thầy cô và các bạn đã giúp em dần cởi mở, hòa nhập.

Hiện tại, Cường lựa chọn sống một mình trong phòng trọ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Với em, đó cũng là cách để rèn luyện khả năng tự lập, tập thích nghi với cuộc sống bằng một tay.

Với Cường, ước mơ trở thành giáo viên chưa bao giờ thay đổi. Nhưng sau những gì đã trải qua, em mong muốn khi đứng trên bục giảng, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có thể chia sẻ nghị lực sống của chính mình với học sinh tương lai.

Còn với ông Hiệp, niềm vui lớn nhất lúc này là nhìn thấy con trai tiếp tục học tập, từng bước trưởng thành. Ngày Cường báo tin đỗ đại học, người cha vừa tự hào vừa lo lắng. Ông vui vì con đã chạm tới ước mơ, nhưng cũng không khỏi băn khoăn khi con phải sống xa gia đình, tự chăm sóc bản thân trong khi chỉ còn một tay.

Nhắc đến hành trình của con, người cha ấy nhiều lần không kìm được nước mắt. Ông từng nghĩ có thể không còn cơ hội nhìn thấy con trưởng thành. Bởi vậy, mỗi bước tiến của Cường hôm nay đều mang đến cho ông niềm vui xen lẫn sự xúc động.

Còn với chàng sinh viên trẻ, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Những nét chữ bằng tay trái vẫn cần hoàn thiện, những công việc sinh hoạt vẫn phải tiếp tục tập luyện, việc học tập cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Nhưng Cường đã không còn nhìn tương lai bằng sự mơ hồ, lo sợ như những ngày đầu đối diện bệnh tật. Em đang từng ngày viết tiếp ước mơ của mình, bằng bàn tay trái và bằng niềm tin chưa bao giờ tắt.

Mất cánh tay phải vì ung thư, nam sinh vẫn chạm tới giấc mơ giảng đường- Ảnh 4.Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học

SKĐS - Sáu năm trước, hình ảnh cô bé 13 tuổi bế em gái gửi ở quán nước trước cổng trường để vào lớp học đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ sự chung tay của bạn đọc, báo chí và Làng trẻ em SOS Nghệ An, cuộc đời hai chị em bước sang trang mới.


Ý kiến của bạn