Sự việc nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khiến dư luận phẫn nộ và đau xót. Một học sinh lao lên bục giảng, tấn công vào đầu cô giáo ngay giữa giờ dạy, trước sự sững sờ của cả lớp. Cô giáo chạy thoát ra phía bàn giáo viên, học sinh ấy vẫn lao theo để đánh tiếp, chỉ dừng lại khi các bạn trong lớp la lên và can ngăn.
Dù cô giáo may mắn không gặp nguy hiểm tính mạng và cơ quan công an đang xác minh xử lý, nhưng cảm giác bao trùm lên đội ngũ giáo viên lúc này không phải là bất ngờ, mà là sự đau xót của những người đã nhìn thấy trước nguy cơ.

Học sinh đánh giáo viên tại Hà Nội gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip
Nhiều năm qua, đã có nhiều giáo viên đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo: khi kỷ luật bị làm mềm đi, khi quyền được bảo vệ của người thầy bị bỏ ngỏ, khi giáo viên chỉ biết "nhẫn nhịn cho yên chuyện" thì sớm muộn bạo lực cũng sẽ bước lên bục giảng. Hôm nay, lời cảnh báo ấy đã thành hiện thực bằng hình ảnh một cô giáo bị đánh ngay giữa lớp học.
Hãy nhìn vào sự bất cân xứng đang tồn tại trong môi trường học đường. Một lời nói chưa chuẩn mực của thầy cô, vài giờ sau đã lên mạng xã hội, bị mổ xẻ, bị xử lý kỷ luật rất nhanh. Nhưng ở chiều ngược lại, khi một người thầy bị xâm phạm thân thể ngay trước mặt học sinh, sự bảo vệ dành cho họ lại mờ nhạt, đôi khi chỉ đi kèm những bản kiểm điểm hay hai chữ "bồng bột".
Pháp luật và dư luận không thể có hai thước đo. Giáo viên đánh học sinh là bạo lực học đường, và học sinh đánh giáo viên cũng chính là bạo lực học đường. Chúng ta nói rất nhiều về "trường học hạnh phúc" và giáo dục bằng yêu thương. Yêu thương không đồng nghĩa với dung túng. Một ngôi trường mà người thầy phải thấp thỏm, lo sợ khi đứng lớp thì chưa thể gọi là trường học hạnh phúc.
Từ vụ việc này, các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và những người làm chính sách cần nhìn nhận lại thực chất. Đừng chờ thêm một nạn nhân nữa mới coi đây là vấn đề. Quy trình xử lý học sinh xâm phạm thân thể giáo viên hiện nay đã đủ rõ ràng, đủ nghiêm khắc để răn đe chưa? Nếu giáo viên lo sợ hậu quả khi nhắc nhở học sinh, ai sẽ là người giữ kỷ cương trong lớp học? Chúng ta có đang nhầm lẫn giữa "giáo dục bằng yêu thương" và "buông lỏng kỷ luật"?
Ngành giáo dục cần ban hành cơ chế bảo vệ giáo viên rõ ràng, cụ thể, có chế tài thật sự chứ không dừng lại ở khẩu hiệu hay công văn. Hãy để thầy cô được dạy học trong sự an toàn và được tôn trọng tối thiểu.
Nếu hôm nay xã hội lại chỉ phẫn nộ vài ngày rồi quên, tương lai sẽ là một thế hệ giáo viên dạy cho xong chuyện, không dám nhắc nhở, không dám uốn nắn; cùng một thế hệ học sinh lớn lên với niềm tin rằng quyền lực nằm ở nắm đấm. Cái giá của sự im lặng hôm nay sẽ là cả một nền giáo dục ngày mai. Đừng để bất kỳ giáo viên nào phải bước lên bục giảng với nỗi lo: "Hôm nay mình có được bình an trở về nhà hay không?".